Nhân lên những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa

06:39 - Thứ Bảy, 08/07/2023 Lượt xem: 4200 In bài viết

ĐBP - Với mục đích vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xã hội; nhân lên những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa, từ tháng 1/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã phát động phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày”. Đây là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai phong trào nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, cụ thể hàng ngày.

Ban Chỉ huy quân sự xã và ĐVTN xã Chà Tở giúp dân sửa đường vào bản Sìn Thàng. Ảnh: C.T.V

Từ cách làm sáng tạo

Là huyện “em út” của tỉnh, đời sống của nhân dân các dân tộc Nậm Pồ vẫn còn nhiều khó khăn. Vì thế, để hiện thực hóa việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, Huyện ủy Nậm Pồ đã xây dựng và triển khai nhiều phong trào đột phá trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; hướng tới chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn, như: Mô hình “121 Tổ Dân vận cơ sở”; phong trào “Ngày cuối tuần tình nguyện”, “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục”... Trong đó, phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo quần chúng nhân dân.

Ông Lò Văn Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Phát huy vai trò “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để thực hiện hiệu quả phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực hưởng ứng tham gia bằng những hành động cụ thể như, mỗi ngày thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giúp đỡ đồng nghiệp, hàng xóm những lúc khó khăn; mỗi ngày tham mưu tốt một văn bản; dọn dẹp, tôn tạo khuôn viên cơ quan, trụ sở làm việc; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình giúp nhau phát triển kinh tế… Đặc biệt, Huyện ủy yêu cầu lấy kết quả thực hiện phong trào là một trong những tiêu chí học tập và làm theo Bác hàng năm, căn cứ đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, hội viên.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện và hưởng ứng tham gia phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Hàng tháng, tổng hợp danh sách các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào đề nghị Thường trực Huyện ủy gửi thư động viên, khích lệ kịp thời. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc huyện quán triệt cán bộ, đảng viên căn cứ nhiệm vụ, điều kiện thực tế tích cực tham gia phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” bằng những hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh triển khai các phần việc cụ thể, cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện.

Đến những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng

Sau hơn 3 năm phát động phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày”,  đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được Thường trực Huyện ủy gửi thư khen với nhiều hình thức và nội dung.

Còn nhớ, giữa năm 2021 khi ổ dịch Covid-19 xuất hiện tại xã Si Pa Phìn và sau đó bùng phát trên diện rộng. Với điều kiện của một huyện miền núi, nhân lực, vật lực đều thiếu và yếu, việc phòng chống dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Trước tình thế đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đồng lòng, góp sức cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Hàng nghìn người dân khắp các xã, bản đã vào rừng lấy tre, nứa dựng hàng trăm lán nhỏ; phụ nữ, người già trong các bản thì góp sức làm bánh, nấu cơm tặng cán bộ chống dịch và giúp đỡ người đang cách ly, điều trị. Với tinh thần “tương thân tương ái” Ban Vận động ủng hộ công tác “Phòng, chống dịch Covid-19” huyện đã tiếp nhận trên 4,8 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện, trên cả nước hỗ trợ huyện Nậm Pồ thực hiện công tác phòng, chống dịch. Hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang trong huyện tình nguyện vào “tâm dịch”, luân phiên tham gia hỗ trợ tại các điểm cách ly tập trung; tuần tra khu vực biên giới, các lối mòn, đường tiểu ngạch để kiểm soát dịch; tham gia công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19… Những lúc gian truân, vất vả ấy, càng khẳng định thêm mối quan hệ khăng khít, bền chặt giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày”.

Hay như trong triển khai các chương trình, dự án bên cạnh những thuận lợi, còn gặp khó khăn khi một số chương trình, dự án không được bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng hoặc nguồn vốn đầu tư hạn hẹp. Tuy nhiên, chính quyền huyện Nậm Pồ đã “khéo” vận động, huy động nhân dân tham gia hiến kế, hiến công, tiền xây dựng NTM. Đặc biệt, từ phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu, điển hình tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, hàng rào, công trình phụ, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi. Tiêu biểu như: Ông Giàng Quán Pao, bản Nậm Tin 2 (xã Nậm Tin) tự nguyện hiến 3.800m2 đất xây dựng Trạm Y tế xã; ông Lầu A Chống, bản Nậm Chua 4, (xã Nậm Chua) tự nguyện hiến 2.000m2 đất làm đường bê tông; ông Mùa A Pó, bản Nậm Chim I (xã Si Pa Phìn) tự nguyện hiến gần 1ha đất để làm sân vận động xã… Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt 19 tiêu chí NTM (Chà Nưa); bình quân đạt 11,73 tiêu chí/xã, bình quân hộ nghèo giảm gần 5%/năm.

Từ thực tiễn kết quả đạt được, phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” đã và đang khẳng định tính thiết thực, hiệu quả; đưa cán bộ, đảng viên, công chức về gần dân, sát dân. Đặc biệt, phong trào đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng các mô hình sinh kế mới, đem lại cuộc sống ấm no, bình yên cho nhân dân các dân tộc nơi rẻo cao, biên giới Nậm Pồ.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top